Kết quả tìm kiếm cho "giành HCV 100m"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 63
Singapore tiếp tục cho thấy họ là cường quốc bơi lội số 1 Đông Nam Á khi thống trị bảng xếp hạng huy chương môn bơi SEA Games 33.
Ngày thi đấu 17/12 chứng kiến một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt môn thế mạnh đồng loạt “nổ vàng”, từ Rowing, Bắn súng cho tới Pencak Silat, góp phần nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp.
Sau 2 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 14 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng.
Đoàn thể thao Việt Nam chốt chỉ tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 33, diễn ra ở Thái Lan tháng 12/2025.
Top 3 đề cử chính thức của Giải thưởng Thể thao Cống hiến lần thứ 19 năm 2025.
Hết ngày 8/2, với 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng, đoàn Hàn Quốc đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng huy chương sau Trung Quốc.
Nữ huyền thoại điền kinh khiếm thị người Cuba Omara Durand ngày 7/9 (giờ Paris) đã tuyên bố khép lại sự nghiệp vinh quang của mình ngay sau khi giành Huy chương vàng (HCV) nội dung chạy 200m ở hạng thương tật T12 với thành tích 23,62 giây.
Trong ngày thi đấu hôm qua (30/8) tại Paralympic Paris 2024, Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc đang dẫn đầu với 5 Huy chương vàng (HCV), xếp sau là đoàn Australia có 3 HCV. Sau hai ngày thi đấu, nhiều kỷ lục thế giới và Thế vận hội đã bị phá ở môn đua xe đạp và môn bơi.
Tham dự Hội thao thể thao quốc phòng trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2024, BĐBP tỉnh An Giang huy động 40 vận động viên (VĐV) và 5 huấn luyện viên (HLV) có năng khiếu, đạt thành tích cao trong hội thao cấp tỉnh.
Sau hơn hai tuần tranh tài sôi động, Olympic Paris 2024 đã cho thấy cuộc đua tranh quyết liệt để khẳng định vị thế và sức mạnh của các đoàn thể thao, đồng thời chứng kiến những kỷ lục mới liên tục được thiết lập.
Ngày thi đấu thứ 12 (7/8) tại Olympic Paris 2024 đã ghi nhận nhiều kỷ lục thế giới và Thế vận hội được thiết lập ở môn điền kinh. Vận động viên (VÐV) Trịnh Văn Vinh của Việt Nam đã sớm dừng bước ở hạng cân dưới 61 kg nam môn cử tạ.
Tính đến 3h00 sáng 3/8 (giờ Việt Nam), đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 13 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ). Đoàn chủ nhà Pháp vươn lên vị trí thứ 2 với 11 HCV, 12 HCB và 13 HCĐ. Tiếp theo là đoàn Australia với 11 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ.